Hoạt động của ngành

TP.Hồ Chí Minh: 4 tháng đầu năm đón hơn 1 triệu khách quốc tế

Cập nhật: 05/05/2008 14:05:09
Số lần đọc: 2352
Giám đốc Sở Du lịch TP.Hồ Chí Minh vừa cho biết, trong tháng 4/2008, lượng khách quốc tế đến TP tiếp tục tăng mạnh với 230.000 lượt khách, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước.

Khách đến đông nhất là từ các thị trường: Mỹ, Nhật Bản, lãnh thổ Đài Loan, Australia, Hàn Quốc, Trung Quốc, Pháp, Singapore, Malaysia và Anh.

 

Tính chung trong 4 tháng đầu năm, TP đã đón tiếp 1.070.000 lượt khách quốc tế, tăng 18% so với cùng kỳ 2007 và đạt 36% so với dự kiến cả năm 2008.


Tổng doanh thu của toàn ngành du lịch thành phố ước đạt 9.315 tỷ đồng, có mức tăng 25%.

 

Cũng trong thời gian này đã có khoảng 270.000 lượt khách Việt Nam đi nước ngoài qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất để du lịch, thương mại và thăm thân nhân, điểm đến có lượng khách đi du lịch nhiều nhất vẫn là Trung Quốc, Singapore, Malayasia, Thái Lan và Campuchia.

 

Bà Đổng Thị Kim Vui cũng cho biết, hiện nay ngành du lịch TP đang tập trung đang tập trung vào các hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch, tái bản các ấn phẩm City Guide, bản đồ du lịch với các ngôn ngữ Hàn, Nga, Hoa, Pháp và lịch sự kiện du lịch.

 

Chương trình dịch vụ đạt chuẩn đang được tập trung đẩy mạnh, hiện đã có 54 điểm mua sắm và 23 điểm ăn uống đạt chuẩn này.


Ngày hội Du lịch cũng vừa được ngành du lịch TP tổ chức rất thành công với sự tham gia của 81 đơn vị của 15 tỉnh, thành phố trong cả nước. Hiện TP đang tích cực chuẩn bị tổ chức Lễ hội trái cây Nam Bộ vào tháng 6 tới và tổ chức Hội chợ du lịch quốc tế ITE vào tháng 9/2008.

Nguồn: VTC

Cùng chuyên mục