Hoạt động của ngành

Bộ VHTTDL tổ chức Họp báo thường kỳ Quý III năm 2020

Cập nhật: 15/10/2020 13:36:21
Số lần đọc: 736
(TITC) - Ngày 14/10/2020, tại trụ sở Bộ VHTTDL đã diễn ra buổi họp báo thường kỳ Quý III năm 2020. Ông Hoàng Hữu Chính, Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Bộ - Người phát ngôn của Bộ VHTTDL chủ trì cuộc họp báo.

Ông Hoàng Hữu Chính, Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Bộ - Người phát ngôn của Bộ VHTTDL chủ trì cuộc họp báo

Theo báo cáo trong 9 tháng đầu năm, ngành VHTTDL cả nước đã nỗ lực triển khai  hiệu quả kế hoạch công tác năm, xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình.

Về lĩnh vực Văn hóa và Gia đình, Bộ VHTTDL đã đưa 11 di sản văn hóa phi vật thể vào danh mục 340 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Quyết định xếp hạng 21 di tích quốc gia. Trình UNESCO ghi danh“Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ”  vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp; hoàn thiện hồ sơ “Nghệ thuật Xòe Thái” theo biểu mẫu mới trình UNESCO ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Đồng thời đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên cả nước. Triển khai Kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng  và các ngày lễ lớn của dân tộc. Hoàn thiện Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động thư viện”; Tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020 thu hút 1.000.000 bài dự thi. Triển khai xây dựng dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi); Xây dựng "Đề án quảng bá thương hiệu quốc gia - Liên hoan Phim Việt Nam". Hoàn thiện dự thảo Nghị định về hoạt động Nghệ thuật biểu diễn và xây dựng các Thông tư quy định chi tiết. Ban hành Đề án xây dựng và quảng bá thương hiệu Quốc gia “Festival nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam” 2020-2030. Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW của Ban Bí thư về xây dựng gia đình Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Công tác bình đẳng giới, người cao tuổi và trẻ em trong gia đình được đặc biệt quan tâm.

Toàn cảnh cuộc họp báo

Về lĩnh vực thể dục, thể thao, Bộ VHTTDL đã xây dựng và hoàn thiện các văn bản liên quan đến việc tổ chức chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 và Đại hội Thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 năm 2021 tại Việt Nam. Xây dựng và ban hành các Thông tư, Quyết định quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực thể dục thể thao.

Đồng thời, Bộ VHTTDL tiếp tục tích cực triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Tập trung đào tạo, tập huấn vận động viên thành tích cao chuẩn bị tham dự các giải thi đấu trong khu vực, châu lục và thế giới. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Thể thao Việt Nam chỉ tham dự 18 cuộc thi đấu quốc tế, giành được 26 huy chương vàng, 11 huy chương bạc, 08 huy chương đồng trong 9 tháng đầu năm.

Phó Tổng cục trưởng TCDL Nguyễn Lê Phúc thông tin thêm tại cuộc họp báo

Trong lĩnh vực du lịch, do ảnh hưởng của 2 đợt dịch Covid-19 liên tiếp trong 9 tháng đầu năm 2020 nên các chỉ tiêu về phát triển du lịch đều giảm mạnh. Cụ thể, khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đạt 3.686.779 lượt, giảm 67,4% so với cùng kỳ 2019. Khách du lịch nội địa đạt 37,5 triệu lượt, trong đó có 19,2 triệu lượt khách lưu trú. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 233.000 tỷ đồng, giảm 53,76% so với cùng kỳ năm 2019.

Tại cuộc họp báo, Phó Tổng cục trưởng TCDL Nguyễn Lê Phúc đã thông tin thêm cho các nhà báo về chương trình kích cầu du lịch nội địa “Du lịch Việt Nam an toàn, hấp dẫn”. Ông cho biết, sau khi đợt dịch Covid-19 thứ 2 được kiểm soát, Tổng cục Du lịch đã tham mưu đề xuất Bộ VHTTDL ban hành công văn số 3455/BVHTTDL-TCDL ngày 18/9 tiếp tục phát động chương trình kích cầu du lịch những tháng cuối năm 2020. Sau khoảng 3 tuần triển khai, nhiều địa phương, doanh nghiệp trên cả nước đã đồng loạt hưởng ứng, xây dựng các liên minh kích cầu du lịch sôi động và bước đầu đã mang lại những kết quả khả quan.

Video clip giới thiệu ứng dụng "Du lịch Việt Nam an toàn" tại họp báo

Ông Nguyễn Lê Phúc cũng cho biết thêm, trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch Covid-19, ngành du lịch tiếp tục đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch. Vừa qua, Tổng cục Du lịch đã phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng ứng dụng “Du lịch Việt Nam an toàn” và ra mắt chính thức vào ngày 10/10/2020. Ứng dụng này được đưa vào hoạt động là bước đi kịp thời, đúng hướng và kỳ vọng trở thành công cụ hữu ích nhằm tạo sự tin tưởng cho du khách khi đi du lịch.

Ứng dụng "Du lịch Việt Nam an toàn"

Trung tâm Thông tin du lịch

 

Cùng chuyên mục