Hoạt động của ngành

Khánh Hòa: Xây dựng mô hình du lịch cộng đồng quanh di tích quốc gia

Cập nhật: 10/09/2020 10:10:18
Số lần đọc: 721
Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh - Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, Sở đang xây dựng kế hoạch, tổ chức khảo sát mô hình du lịch cộng đồng xung quanh di tích quốc gia Địa điểm lưu niệm tàu C235 (Hòn Hèo, xã Ninh Vân, thị xã Ninh Hòa).


Du khách tham quan tại di tích quốc gia Địa điểm lưu niệm tàu C235, bến Hòa Hèo, xã Ninh Vân, thị xã Ninh Hòa

Theo đó, Sở Du lịch sẽ chủ trì phối hợp UBND thị xã Ninh Hòa khảo sát một số diểm xung quanh khu vực di tích quốc gia Địa điểm lưu niệm tàu C235 có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng tại Hòn Hèo, xã Ninh Vân, thị xã Ninh Hòa. Đồng thời, Sở Du lịch sẽ nghiên cứu, đề xuất chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch cộng đồng, xây dựng sản phẩm du lịch; công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân lực du lịch; công tác quảng bá, xúc tiến mô hình du lịch cộng đồng…

Bến Hòn Hèo năm 1968, là nơi Thuyền trưởng Nguyễn Phan Vinh cùng 13 cán bộ, chiến sĩ (Tàu C235, thuộc đoàn tàu không số) đã anh dũng hy sinh khi chiến đấu với kẻ thù để bảo vệ vũ khí và hàng hóa chi viện cho chiến trường miền Nam. Để tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại đây, UBND tỉnh Khánh Hòa đã xây dựng khu di tích Địa điểm lưu niệm tàu C235. Năm 2014, khu di tích Địa điểm lưu niệm tàu C235 được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia. Năm 2016, khu tưởng niệm tàu C235 được khánh thành và đưa vào hoạt động. Kể từ đó đến nay, nơi đây đã trở thành điểm tham quan, học tập và về nguồn của đông đảo người dân, du khách gần xa.

Hòn Hèo, xã Ninh Vân hiện có 577 hộ dân với hơn 2.200 nhân khẩu, trong đó có 40% làm nghề biển, còn lại làm nông nghiệp, trồng tỏi, cây hàng năm các loại. Ninh Vân có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch, trong đó có du lịch cộng đồng có tiềm năng rất lớn.

XUÂN HƯỚNG

Nguồn: Báo Văn Hóa

Cùng chuyên mục