Hoạt động của ngành

Tổng kết công tác công đoàn Khối cơ quan tham mưu quản lý nhà nước Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Cập nhật: 24/12/2020 08:17:07
Số lần đọc: 803
(TITC) - Ngày 23/12/2020, tại cơ quan Tổng cục Du lịch đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác công đoàn Khối cơ quan tham mưu quản lý nhà nước (CQTMQLNN) Bộ VHTTDL và bình xét thi đua năm 2020. Hội nghị có sự tham dự của Phó Chủ tịch BCH Công đoàn Bộ VHTTDL Trần Huy Toản; Chủ tịch công đoàn Tổng cục Du lịch, Trưởng khối CQTMQLNN Vũ Văn Thanh cùng đại điện các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Bộ VHTTDL.


 

Đại diện Ban Tổ chức, bà Phạm Lê Thảo, Ủy viên thường vụ BCH Công đoàn Tổng cục Du lịch trình bày dự thảo báo cáo tổng kết công tác công đoàn khối CQTMQLNN năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Theo đó, Công đoàn Khối CQTMQLNN Bộ VHTTDL gồm 18 công đoàn cơ sở với tổng số 1.863 công đoàn viên. Hoạt động của Công đoàn Khối CQTMQLNN năm 2020 đã bám sát chủ đề trọng tâm của Công đoàn Bộ VHTTDL năm 2020 với nội dung “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” và chủ đề của Tháng Công nhân năm 2020 “Tham mưu giỏi – Phục vụ tốt – Năng suất cao – An toàn lao động – Thu nhập tốt”.

Năm 2020, Công đoàn Tổng cục Du lịch được bầu làm Trưởng Khối Cơ quan Tham mưu, quản lý nhà nước Bộ VHTTDL; Công đoàn Vụ Kế hoạch, Tài chính, Công đoàn Văn phòng Bộ làm Phó Trưởng Khối.

Về kết quả hoạt động công đoàn năm 2020, ngay từ đầu năm 2020, Khối TMQLNN đã họp bàn xây dựng Kế hoạch hoạt động của Khối với sự tham gia, chỉ đạo của Lãnh đạo Công đoàn Bộ VHTTDL. Tại Hội nghị, 100% công đoàn cơ sở thuộc Khối đã ký cam kết thi đua, đăng ký thi đua và tổ chức phát động phong trào thi đua trong toàn ngành.

Mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề do dịch Covid-19 nhưng toàn bộ các hoạt động đề ra trong Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Công đoàn Khối CQTMQLNN đã được thực hiện, hoàn thành. Trong đó Công đoàn đã tập trung nâng cao công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới các công đoàn viên thông qua các Công đoàn bộ phận để tạo điều kiện cho các cán bộ, đoàn viên tham gia các buổi học tập Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, nhằm nâng cao nhận thức tư­ tư­ởng và trình độ chuyên môn.       

Tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng; thực hiện Nghị quyết trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”. Các Công đoàn trong Khối đều tham gia đóng góp xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ TCDL, Bộ VHTTDL và văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Đồng thời, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tháng Công nhân Việt Nam; chào mừng đại hội đảng các cấp và đại hội thi đua yêu nước các cấp.

Năm 2020, Công đoàn Tổng cục Du lịch đã tích cực tham mưu, hiến kế xây dựng cơ chế, chính sách, văn bản pháp quy của Ngành cùng các giải pháp để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn ở từng cơ quan, đơn vị cũng như giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động du lịch bị tác động bởi đại dịch COVID-19, giải pháp khôi phục hoạt động du lịch sau đại dịch Covid-19. Công đoàn TCDL tích cực tham mưu, phối hợp với ngành y tế ban hành hướng dẫn du lịch an toàn; phối hợp với các địa phương đề xuất lựa chọn cơ sở lưu trú làm địa điểm cách ly trả tiền cho khách vào Việt Nam...

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự cũng đã trao đổi và thống nhất thông qua phương hướng hoạt động của năm 2021.

Để động viên kịp thời cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động công đoàn, hội nghị cũng đã tiến hành bình xét thi đua và đề nghị Công đoàn Bộ xem xét khen thưởng kịp thời cho các tập thể và cá nhân được đề nghị phong tặng danh hiệu.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ VHTTDL Trần Huy Toản nhất trí với các nội dung báo cáo, thi đua; đồng thời đánh giá cao hoạt động của Ban chấp hành trong năm 2020 và mong rằng các Ban chấp hành tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, giữ vững tinh thần đoàn kết để tiếp tục triển khai nhiệm vụ của năm 2021.

Thay mặt BCH Công đoàn Tổng cục Du lịch, ông Vũ Văn Thanh tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Công đoàn Bộ, đồng thời cám ơn các đại biểu đã tín nhiệm bầu Công đoàn Tổng cục Du lịch tiếp tục làm Trưởng khối cơ quan tham mưu quản lý nhà nước Bộ VHTTDL năm 2021.

Trung tâm Thông tin du lịch

Nguồn: TITC

Cùng chuyên mục