Hoành tráng và sôi động Lễ hội Brest 2008
Lễ hội biển Brest 2008 vừa khai mạc tại Vịnh Brest (Pháp) với những thuyền buồm nổi tiếng, những kiểu dáng thuyền truyền thống của hàng chục quốc gia. Tại Lễ hội biển Brest năm nay, hình ảnh làng biển, làng chài Việt Nam được xem là một điểm nhấn hấp dẫn.

Là một trong năm khách mời danh dự tại lễ hội lần này cùng các nước Na Uy, Croatia, Madagascar và Galice, Làng Việt Nam và đội tàu, thuyền truyền thống tại Lễ hội biển Brest 2008 trở thành điểm nhấn hấp dẫn và là một trong những nơi thu hút nhiều khách tham quan nhất trong ngày khai mạc.
Ðoàn đại biểu TP Hải Phòng (thay mặt Việt Nam tham gia sự kiện văn hóa quan trọng này) với gần 100 người gồm các nghệ sĩ, ngư dân, cán bộ các ban, ngành. Ðể chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này, các hiện vật của làng biển Việt Nam như thuyền rồng, thuyền buồm, đội thuyền nan, thuyền thúng và các công cụ sinh hoạt truyền thống của làng biển đã được đóng công-ten-nơ gửi đi từ tháng 5. Chiếc thuyền buồm là hiện vật được bảo quản công phu nhất dài tới 12 m. Ba chiếc thuyền rồng, loại thuyền đặc trưng trong các cuộc bơi thuyền truyền thống tại các lễ hội của Việt Nam, được trang trí công phu và độc đáo.
Anh Lưu Ðình Tiến ở phường Vạn Hương, Ðồ Sơn, một tay chèo trẻ trung, kể: Năm nào tôi cũng tham gia bơi thuyền ở địa phương. Ðây là lần đầu tôi được tham gia bơi thuyền ở nước ngoài như thế này. Quả là ấn tượng và hồi hộp.
Ðúng 11 giờ, sau lễ khai mạc đơn giản và ngắn gọn, các thuyền được lệnh xuất
phát tham gia đoàn diễu hành trên Vịnh Brest. Chúng tôi lên chiếc thuyền buồm nhằm hướng Vịnh Brest thẳng tiến. Gió to từ vịnh thổi mạnh. Vật lộn với gió to, cuối cùng thuyền cũng ra gần cửa vịnh. Hai chiếc buồm nhuộm nâu căng lên, hiện chữ "Việt Nam" như hai cánh của con rồng khổng lồ lồng lộng trên biển. Mọi ống kính máy ảnh, máy quay phim đổ dồn vào chiếc thuyền buồm Việt Nam.
Ðối với người Pháp yêu biển, phần lớn trong số họ chỉ được nhìn thuyền buồm Việt Nam qua bộ phim Ðông Dương nổi tiếng hay qua những lần tới Việt Nam thăm Vịnh Hạ Long. Lần đầu, thuyền buồm Việt Nam xuất hiện ở Brest. Ðây quả là một sự kiện đáng nhớ. Bất ngờ cũng là ấn tượng của người tham gia Lễ hội Brest dành cho màn trình diễn của đội thuyền thúng và thuyền nan. Những chiếc thuyền thúng tròn xoe được các ngư dân biểu diễn đi vòng quanh cửa vịnh thật lạ. Ðộc đáo hơn cả là đội thuyền nan gồm các ngư dân chèo thuyền bằng chân trông thật nhàn tản.
Nói như cố vấn cao cấp của thành phố, sự có mặt của đoàn Việt Nam lần này góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị vốn có nhiều mặt lên một tầm cao mới. Tầm cao đó thể hiện qua việc ký thỏa thuận hợp tác giữa lãnh đạo hai thành phố ngay sau lễ khai trương Làng biển Việt Nam. Với thế mạnh về khoa học biển, y học biển và công nghệ nghiên cứu biển, thành phố Brest sẽ là đối tác quan trọng của Hải Phòng trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là khai thác thế mạnh từ biển.
Lễ hội biển Brest 2008 sẽ còn tiếp tục kéo dài đến hết ngày 17-7. Trong suốt một tuần lễ hội, các du khách sẽ có nhiều cơ hội tìm hiểu và khám phá các nền văn hóa đa dạng, trong đó nền văn hóa Việt Nam đặc sắc và đa dạng.
Theo Website Báo Nhân dân |
Nguồn: Web nhandan