Hành trang lữ khách

Xe trượt ống phục vụ du khách tại khu du lịch Mũi Nai, Hà Tiên

Cập nhật: 22/04/2009 15:40:53
Số lần đọc: 3338
Tại Bãi Sau thuộc quần thể khu du lịch Mũi Nai, Hà Tiên, vừa đưa vào khai thác loại hình du lịch kết hợp với thể thao lần đầu tiên có tại đồng bằng sông Cửu Long: Xe trượt ống loại hình du lịch kết hợp với thể thao.

Đây là trò chơi cảm giác mạnh dành cho du khách với hệ thống trượt có tổng chiều dài 1.205m, đường kéo lên 320m và đường trượt đi xuống là 885m. Hiện tại, đây được được coi là hệ thống trượt ống dài và hiện đại nhất Đông Nam Á. Trước mắt, hệ thống xe trượt ống có 2 nhà ga, điểm dừng nhà ga trên nằm ở đỉnh núi Tàpang cao 125m so với ga dưới.

Tại đây còn có khu nhà vọng cảnh được xây dựng theo hình lục giác 3 tầng, ở tầng trên cùng du khách có thể nhìn ngắm bao quát vùng biên giới Tây Nam, và khung cảnh núi non hùng vĩ của vùng đất “Hà Tiên Thập Cảnh”.

Ngoài có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang sơ của nhiều hòn đảo lớn nhỏ trên biển, kể cả đảo ngọc Phú Quốc... qua  hệ thống kính viễn vọng, du khách còn được cung cấp nhiều dịch vụ phụ trợ khác như vườn thú mini, bãi tắm, khu trưng bày bán quà lưu niệm, hệ thống nhà hàng, khách sạn tiện nghi, sạch sẽ.

Ngoài ra, khu du lịch này chỉ cách cửa khẩu quốc tế Hà Tiên chưa đầy 4km, nên sẽ không chỉ thu hút du khách trong nước mà còn hấp dẫn đông đảo du khách quốc tế từ nước bạn láng giềng Campuchia.

Theo ông Bùi Văn Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mũi Nai - Hà Tiên, đơn vị chủ đầu tư cho biết: Tổng trị giá của hệ thống trượt ống này là gần 30 tỷ đồng.

Nguồn: TTXVN

Cùng chuyên mục