Ðầu tư Du lịch

Phú Yên khởi động hai dự án bất động sản nghỉ dưỡng 2.200 tỷ đồng

Cập nhật: 24/04/2021 10:50:19
Số lần đọc: 649
Ngày 24/4, bên bờ vịnh Xuân Đài, Tập đoàn Everland tổ chức lễ động thổ hai dự án bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp 5-6 sao tiêu chuẩn quốc tế. Dự án được triển khai tại phường Xuân Đài, thị xã Sông Cầu, Phú Yên. Dự án gồm tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Xuân Đài Bay và Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Crystal Holidays Marina Phú Yên.


Quang cảnh lễ động thổ.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, ông Trần Hữu Thế, Tổng cục trưởng Tổng Cục Du lịch Việt Nam, ông Nguyễn Trùng Khánh cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan Trung ương, tỉnh Phú Yên, thị xã Sông Cầu và các đối tác của Tập đoàn Everland cùng đông đảo nhân dân tham dự.

Dự án tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Xuân Đài Bay và Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Crystal Holidays Marina Phú Yên là hai dự án về du lịch nghỉ dưỡng 5-6 sao tiêu chuẩn quốc tế có quy mô 37 ha, tổng vốn đầu tư gần 2.200 tỷ đồng, nằm trong quần thể đô thị du lịch, dịch vụ hơn 500 ha tại phía nam thị xã Sông Cầu.

Hai dự án tổ hợp tạo thành một quần thể du lịch nghỉ dưỡng độc đáo có một không hai ở Việt Nam, gồm các tổ hợp khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng trên núi, trên bãi biển và trên đảo (Cù lao Ông Xá), kết hợp các khu mua sắm, vui chơi giải trí được thiết kế theo phong cách kiến trúc Địa Trung Hải pha trộn với các yếu tố văn hóa bản địa đặc sắc của khu miền trung.

Điểm đặc biệt của hai dự án này là 100% phòng khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng đều có view biển. Nhờ đó, du khách có thể chiêm ngưỡng toàn bộ vẻ đẹp của thắng cảnh quốc gia Vịnh Xuân Đài và di tích Vũng Lắm.


Phối cảnh hai dự án bất động sản nghỉ dưỡng 5-6 sao tại vịnh Xuân Đài, thị xã Sông Cầu (Phú Yên). 

Phát biểu tại lễ động thổ, ông Lê Đình Vinh, Chủ tịch Tập đoàn Everland cam kết, Tập đoàn sẽ tập trung mọi nguồn lực để triển khai thi công và hoàn thành dự án đúng tiến độ. Khi các dự án trên được đưa vào khai thác sẽ cung cấp gần 1.000 phòng khách và gần 200 căn biệt thự nghỉ dưỡng 5-6 sao tiêu chuẩn quốc tế cùng các dịch vụ, tiện ích khép kín để đáp ứng nhu cầu khách du lịch đang tăng nhanh, đồng thời góp phần thay đổi diện mạo về du lịch của thị xã Sông Cầu nói riêng và tỉnh Phú Yên nói chung.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Hữu Thế, chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ghi nhận sự quyết tâm của nhà đầu tư. Phú Yên xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn trong tương lai. Trong đó, khu vực ven biển gồm Vịnh Xuân Đài, đầm Cù Mông, đầm Ô Loan sẽ là trục chính để phát triển các dự án bất động sản, nghỉ dưỡng cao cấp. Đề nghị nhà đầu tư bảo đảm tiến độ xây dựng, chấp hành nghiêm túc các quy định về việc khai thác gắn với bảo vệ tài nguyên môi trường. Tỉnh Phú Yên cam kết sẽ chỉ đạo  phối hợp hỗ trợ một cách tốt nhất trong mọi công việc liên quan để nhà đầu tư xây dựng dự án thuận lợi, đúng tiến độ và đạt chất lượng cao nhất.

Ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, khẳng định Phú Yên có tiềm năng du lịch to lớn, đặc biệt là khu vực ven biển, trong đó danh thắng quốc gia vịnh Xuân Đài từng được đề cử là vịnh đẹp thế giới là một điểm đến hấp dẫn, thân thiện. Đánh giá nhà đầu tư Tập đoàn Everland đã chọn địa điểm đầu tư dự án tại vịnh Xuân Đài là hướng đi đúng, nhằm khai mở vùng đất giàu tài nguyên du lịch bậc nhất quốc gia.Tin tưởng rằng dự án hoàn thành sẽ là điểm đến lý tưởng của du khách trong và ngoài nước.  

 
TRÌNH KẾ
Nguồn: NDĐT

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT