Non nước Việt Nam

Ấn tượng Lạc cảnh Đại Nam văn hiến (Bình Dương)

Cập nhật: 16/02/2009 14:52:17
Số lần đọc: 2659
Được xây dựng từ 10 năm trước, nhưng Lạc cảnh Đại Nam văn hiến mới chính thức mở cửa hoạt động trong năm 2008. Khu du lịch Đại Nam này đã bất ngờ chinh phục được du khách mọi nơi bởi phong cảnh hữu tình, hiện đại và mang dấu ấn văn hóa Việt...

Ấn tượng đầu tiên đối với du khách là dãy trường thành dài hàng cây số gần giống mô hình Vạn lý trường thành của Trung Quốc. Đến cổng chính, dấu ấn văn hóa Việt hiện rõ qua bức tượng Lạc Long Quân - Âu Cơ và các con đứng trên đài sen uy nghi. Đằng sau là cột cờ khổng lồ, gần giống như cột cờ trước cung đình Huế. Bước xuyên qua tường thành bằng cổng chính, du khách như bị choáng ngợp trước khung cảnh nơi đây. Ngôi kim điện uy nghi rộng lớn được xây dựng theo kiến trúc chùa truyền thống. Đặc biệt, ngôi chùa vừa thờ Phật vừa thờ vua Hùng, Lạc Long Quân - Âu Cơ, 300 họ của người Việt... Nội thất kim điện là một màu vàng rực rỡ. Bốn vách được chia làm 32 khung bao bằng gỗ quý và được chạm trổ công phu tái hiện lại lịch sử đất nước. Phía sau chùa là một dòng sông nhỏ uốn khúc quanh co được gọi là Bảo Giang ôm lấy dãy núi 5 ngọn mang tên Bảo Sơn. Chỉ riêng khu vực này, du khách phải mất hàng giờ để khám phá hang động, tìm hiểu lịch sử 4.000 năm dựng nước và giữ nước của dân tộc...Khu du lịch này rất đa dạng các loại hình du lịch. Hấp dẫn nhất là vườn thú rộng đến 12,5 ha với đủ các loại thú quý hiếm trên thế giới: sư tử trắng, tê giác trắng, hổ trắng, công trắng, rùa da báo, hải mã, hổ Đông Dương, linh dương sừng kiếm... Điều khác lạ với các vườn thú khác, các loài thú ở đây được sống trong môi trường gần như tự nhiên hoàn toàn, không nhốt trong lồng sắt. Du khách có thể tiếp cận với chúng ở khoảng cách gần qua lớp kính cường lực. Hiếm có vườn thú nào ở Việt Nam lại có nhiều loài thú quý hiếm như thế. Biển Đại Nam cũng là một điểm đến hấp dẫn nơi đây. Biển nhân tạo quy mô 22 ha, diện tích mặt nước đến 25.000 m², sóng nhân tạo cao đến 1,6 m... đủ để du khách trầm mình trong làn nước xanh mát và tận hưởng cảm giác mênh mông của biển ngay tại đất liền...Trò chơi ở đây cũng rất phong phú. Nếu du khách muốn chơi tất cả các trò chơi ở đây thì mất cả ngày mới chơi hết. Khu trượt tuyết giữa đất nhiệt đới thì còn gì bằng khi bên ngoài nhiệt độ lên cao, mà khu vực này luôn ở mức âm 5-10oC. Kế đó là hàng loạt các trò chơi ảo giác, cảm giác mạnh như: lái máy bay mô hình, đua xe thể thức F1, thám hiểm bầu trời, vượt thác, tàu lốc xoáy, tàu lượn siêu tốc 4 vòng... Những hang động tái hiện cảnh thiên cung, địa ngục hay các phiên tòa xử án nổi tiếng trong lịch sử... thu hút rất đông du khách, nhất là du khách trẻ.Khu du lịch Đại Nam nằm ngay trung tâm thị xã Thủ Dầu Một (Bình Dương), cách trung tâm TP.HCM chưa đầy 30 km. Tại các bến xe buýt ở TP.HCM như: bến xe Miền Tây, bến xe Chợ Lớn và trạm xe buýt Bến Thành đều có xe buýt đến khu du lịch này, nên khu khách miền Tây dễ dàng có một chuyến khám phá thú vị... Tại đây, còn có các tour trọn gói dành cho du khách với nhiều giá khác nhau, đưa khách khám phá Lạc cảnh Đại Nam văn hiến một cách trọn vẹn...

Nguồn: Báo Hậu Giang

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT