Hoạt động của ngành

Việt Nam - Nhật Bản tăng cường hợp tác xúc tiến du lịch, thúc đẩy trao đổi khách hai chiều

Cập nhật: 13/08/2024 15:44:58
Số lần đọc: 386
(TITC) - Chiều ngày 12/8, tại Hà Nội, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh đã có buổi tiếp và làm việc với bà Matsumoto Fumi, Trưởng đại diện mới của Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản tại Việt Nam (JNTO) nhân dịp bà đảm nhiệm cương vị mới ở Việt Nam.

Tham dự buổi tiếp và làm việc còn có ông Yoshida Kenji, Trưởng đại diện JNTO tại Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2023 và cán bộ văn phòng đại diện; về phía Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam có lãnh đạo các phòng, đơn vị chức năng trực thuộc.

Toàn cảnh buổi làm việc (Ảnh: TITC)

Nhân dịp này, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh vui mừng chào đón bà Matsumoto Fumi đến Việt Nam đảm nhận vị trí Trưởng đại diện JNTO nhiệm kỳ 2024-2027 thay cho ông Yoshida Kenji. Đồng thời chúc mừng ông Yoshida Kenji đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ vừa qua và đánh giá cao nỗ lực của ông trong việc hợp tác hỗ trợ du lịch Việt Nam, thúc đẩy hoạt động trao đổi khách hai chiều.

Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh nhấn mạnh, Nhật Bản là thị trường trọng điểm truyền thống của Việt Nam, đối tượng khách đa dạng, lưu trú trung bình (khoảng 6,2 ngày) và chi tiêu khá cao so với mặt bằng chung khách châu Á.

Về tình hình trao đổi khách thời gian qua, khách Nhật Bản đến Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2024 đạt 380 nghìn lượt, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2023; ở chiều ngược lại, khách Việt Nam đến Nhật Bản trong 5 tháng đầu năm đạt 284 nghìn lượt, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Chính phủ Nhật Bản cũng đã có những đổi mới về chính sách du lịch, tạo điều kiện cho khách du lịch Việt Nam khám phá đất nước. Các chuyến bay kết nối một số thành phố lớn của hai nước cũng tăng lên đáng kể.

JNTO và Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam thời gian vừa qua đã hợp tác rất chặt chẽ, hai bên đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ lẫn nhau. Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh cũng cho biết, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đang xây dựng đề án thành lập một số văn phòng xúc tiến du lịch Việt Nam tại nước ngoài để trình cấp có thẩm quyền.

Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh tặng quà lưu niệm bà Matsumoto Fumi, Trưởng đại diện mới của JNTO tại Việt Nam (Ảnh: TITC)

Nhân đây, Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh mong muốn rằng, trong nhiệm kỳ của bà Matsumoto Fumi, Văn phòng JNTO tại Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ chặt chẽ giữa Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam với Cơ quan xúc tiến du lịch Nhật Bản (JNTO) và Cục Du lịch Nhật Bản (JTA), gia tăng trao đổi khách hai chiều. Đồng thời, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đề nghị Văn phòng JNTO tại Việt Nam tiếp tục thực hiện trách nhiệm của văn phòng đại diện được quy định tại Quyết định thành lập văn phòng và theo các quy định pháp luật của Việt Nam; thường xuyên trao đổi thông tin với Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam về các hoạt động của văn phòng, những thuận lợi, khó khăn và đề xuất hỗ trợ. Đối với các hoạt động tổ chức hội nghị, hội thảo, Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh đề nghị JNTO có văn bản thông báo và xin giấy phép tổ chức gửi cho Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam 02 tháng trước khi sự kiện diễn ra. Bên cạnh đó, Cục trưởng đề nghị JNTO sớm trao đổi với Cục Du lịch Nhật Bản (JTA) về Phiên họp Ủy ban hợp tác du lịch Việt Nam-Nhật Bản lần thứ 10 dự kiến do Nhật Bản đăng cai năm 2024, sớm thông tin cho Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam về kế hoạch tổ chức.

Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh tặng quà lưu niệm ông Yoshida Kenji, Trưởng đại diện JNTO tại Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2023 (Ảnh: TITC)

Bên cạnh đó, Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh hy vọng JNTO sẽ mời các doanh nghiệp Nhật Bản tham dự các Hội chợ du lịch quốc tế của Việt Nam như Hội chợ du lịch quốc tế VITM-Hà Nội, Hội chợ du lịch quốc tế ITE-Thành phố Hồ Chí Minh. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cũng sẽ mời các doanh nghiệp du lịch Việt Nam tham dự các sự kiện, hội chợ, hội thảo quốc tế do Nhật Bản tổ chức trong thời gian tới. Hai bên cũng sẽ phối hợp tổ chức các hội thảo, hội nghị chuyên môn, hội thảo thúc đẩy du lịch thông qua các thế mạnh của hai nước như ẩm thực, thiên nhiên sinh thái, nghỉ dưỡng, văn hoá…

Trân trọng cảm ơn Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh đã dành thời gian đón tiếp đoàn, bà Matsumoto Fumi khẳng định thời gian qua JNTO Việt Nam đã nhận được sự hỗ trợ rất tích cực từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.

Bà Matsumoto Fumi khẳng định, trong quá trình hoạt động JNTO luôn tuân thủ luật pháp của Việt Nam, đồng thời mong muốn Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam sẽ hỗ trợ, tham vấn về các điều luật, quy định kịp thời cho JNTO.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm (Ảnh: TITC)

Liên quan tới đề án thành lập Văn phòng xúc tiến du lịch tại nước ngoài của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, bà Matsumoto Fumi khẳng định JNTO sẽ hỗ trợ hết mình. Ông Yoshida Kenji sau khi kết thúc nhiệm kỳ và quay trở lại trụ sở chính ở Nhật Bản sẽ là cầu nối và phối hợp cung cấp thông tin tới Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.

Về Phiên họp Ủy ban hợp tác du lịch Việt Nam-Nhật Bản, bà cho biết đây là hoạt động định kỳ, Phiên họp lần thứ 10 sẽ diễn ra tại Nhật Bản. JNTO sẽ trao đổi với JTA và thông báo lại sớm nhất cho Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.

Trong thời gian tới, JNTO cũng sẽ thu hút các doanh nghiệp Nhật Bản tới tham dự các sự kiện, hội chợ quốc tế tại Việt Nam. Bà Matsumoto Fumi bày tỏ ủng hộ ý tưởng hai bên cùng phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên môn xúc tiến quảng bá du lịch hai nước.

Trung tâm Thông tin du lịch

Nguồn: vietnamtourism.gov.vn - Đăng ngày 13/8/2024

Cùng chuyên mục