Hành trang lữ khách

Đầu năm xuất ngoại sắm đồ giảm giá

Cập nhật: 07/01/2009 09:01:07
Số lần đọc: 1790
Hàng hóa tại các nước như Thái Lan, Singapore, Trung Quốc... giảm giá 30-70% vào dịp năm mới khiến nhiều người tranh thủ đổ xô đi du lịch để mua hàng giảm giá, nhất là hàng hiệu. Nhiều khách hàng nhanh tay đã săn được tour hoặc vé giảm giá để có chuyến xuất ngoại rẻ bất ngờ.

Săn vé, tour du lịch rẻ

 

Sau nhiều ngày lên mạng lưới web, tìm thông tin, cuối cùng chị Phương Nguyên, công tác tại một công ty truyền thông trên phố Láng Hạ cũng sở hữu được vé máy bay giá rẻ đến Thái Lan vào dịp cuối năm âm lịch. Vui hơn cả là chị mua được 4 vé cho gia đình cùng đi. 


Chị Nguyên mua vé qua mạng trong chương trình không thu cước 100.000 chỗ trên máy bay để đón khách tới miền đất của những nụ cười. Đây là một trong những chiến dịch thu hút khách du lịch của Thái Lan sau biến động chính trị cuối tháng 11 vừa qua. Đây là vé máy bay của hãng hàng không giá rẻ AirAsia (Thái Lan).

 

"Số lượng vé có ít mà khách hàng đông nên phải nhanh tay. Có được chuyến đi này tôi phải đặt từ ngày đầu tiên triển khai chương trình (ngày 17/12/2008) và chuyến đi là giữa tháng 1/2009. Đi Thái Lan giá cả phải chăng lại đang là mùa giảm giá nên hy vọng mua được nhiều đồ" - chị Nguyên cho biết.

 

Cũng may mắn như chị Nguyên, anh Trần Minh ở Minh Khai, Hà Nội sở hữu vé khứ hồi sang Thái Lan vào trước Tết Nguyên đán. Anh Minh cho hay: "Một người bạn ở Sài Gòn sau khi nhận được thông tin có vé giá rẻ sang Thái Lan đã báo cho tôi. Ngay lập tức, tôi vào mạng đăng ký và may mắn mua được vé giá rẻ 0USD, tính cả thuế sân bay thì chuyến đi mất có 54USD. Giá rẻ bất ngờ".

 

Đối với người Việt Nam, những chuyến du lịch ngắn ngày kết hợp shopping vào dịp cuối năm rất lý tưởng bởi giá cả phải chăng, lại được mua sắm nhiều. Một số nước Đông Nam Á như Thái Lan, Singapore, Malaysia... thu hút khá đông du khách, đặc biệt là Thái Lan. Thế nhưng, sự bất ổn chính trị tại Thái Lan vào những ngày cuối tháng 11 vừa qua đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến du lịch - ngành kinh doanh béo bở của Thái Lan.  

 

Theo tính toán của Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT), nếu không có biến cố vừa qua, số du khách quốc tế đến Thái Lan trong năm 2008 đạt khoảng 15 triệu lượt. Ước đoán năm 2008, lượng khách quốc tế đến Thái chỉ sụt giảm khoảng 500.000 khách. 


Ngay lập tức, Thái Lan công bố gói cước trị giá 1,9 tỷ Baht cho chiến dịch “Thái Lan xin lỗi” và tiếp theo là triển khai chương trình không thu cước 100.000 chỗ trên máy bay để đón khách tới miền đất của những nụ cười, giảm mạnh giá tour, phòng khách sạn.

 

Trong những năm gần đây, du khách Việt đã trở thành thị trường trọng điểm du lịch của Thái Lan. Theo thống kê của TAT, trong năm 2007 có 250.000 du khách Việt chọn Thái Lan làm điểm đến và kế hoạch năm 2008 du lịch Thái đón 300.000 khách Việt. Ước chừng một du khách Việt chi ra 1.000 USD/tour thì chỉ riêng thị trường du khách Việt hằng năm người Thái đã thu về 300 triệu USD.

 

Cùng lúc, các công ty lữ hành, hãng hàng không, khách sạn, nhà hàng, trung tâm mua sắm, điểm vui chơi giải trí... tại Thái Lan đưa ra các sản phẩm khuyến mãi trọn gói cùng các dịch vụ cộng thêm dành cho du khách.

 

Không chỉ những chuyến du lịch giá rẻ, nhiều người sẵn sàng bỏ tiền ra đi những nơi có giá cả khá cao như Hồng Kông, Hàn Quốc, Trung Quốc để kết hợp du lịch và mua sắm cuối năm. Năm nay, chị Hoài Thu, công tác tại một công ty nước ngoài trên phố Bà Triệu quyết định "đổi gió", thay vì cho gia đình đi sang các nước Đông Nam Á năm nay chị đặt tour đi Hồng Kông.

 

Đến Hồng Kông rất ít có tour giá rẻ nhưng chị vẫn chịu chi ra 800USD/người cho chuyến đi 6 ngày. Chuyến đi của chị sẽ khởi hành vào đúng dịp Tết dương lịch.

 

"Đi Hồng Kông đắt nhưng tôi cùng gia đình cũng muốn sang một lần. Nghe nói bên này hàng hóa đang giảm mạnh lắm nên đi chơi kết hợp mua sắm là rất hay" - chị Thu hồ hởi kể.

 

Chị Thái Hiên, Công ty Viettourism cho hay, so với mọi năm, năm nay số khách du lịch cuối năm giảm khoảng 20-30% do khủng hoảng kinh tế thời gian qua. Nếu như thời điểm này hàng năm khách đi các nước Đông Nam Á, đặc biệt là Thái Lan và Singapore rất đông, phải đặt trước thì năm nay đã giảm nhiều. 


Bên cạnh việc nền kinh tế có nhiều biến động thì khủng hoảng chính trị tại Thái Lan thời gian qua đã tác động đến tâm lý khách du lịch. Năm nay khách đi Hồng Kông khá nhiều dù tour này không có chương trình giảm giá, vé phải đặt trước hàng tháng. Còn tại thời điểm này nếu đặt vé sẽ có ít sự lựa chọn cho chuyến du lịch cuối năm.

 

Vừa du lịch, vừa shopping giá rẻ


Tại đất nước Thái Lan, đâu đâu cũng thấy sale off, các cửa hàng tràn ngập biển giảm giá. Các trung tâm mua sắm như Chitlom, MPK, Robinson, Lotus... trở thành thiên đường mua sắm của người dân Thái và du khách. Các cửa hàng đều giảm giá mạnh từ 40-70%. Đặc biệt, khách hàng mua 1-2 sản phẩm có giá trị từ 1.000 Baht trở lên sẽ được đổi thành phiếu giảm giá khi mua sản phẩm khác. 


Bắt đầu từ ngày 31/12/2008, Băng Cốc (Thái Lan) trở thành thiên đường mua sắm vì đây là ngày tất cả các sản phẩm đều giảm giá lớn.  

 

Vừa trải qua chuyến công tác ở Thái Lan, anh Hồng Thanh, công tác tại một công ty xuất khẩu ở Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, vừa bước chân xuống sân bay Thái Lan đã thấy quảng cáo rầm rộ cho chiến dịch giảm giá. Khách hàng được các công ty quảng cáo giảm giá rồi lái xe taxi cũng nói về khuyến mại lớn.

 

Thử mò mẫm vào các trung tâm mua sắm, anh Thanh đã mua được khá nhiều đồ giảm giá. Tại Robinson, áo Valentino sale 55% còn 800 Baht trong khi chưa giảm là gần 2.000 Baht; hay đôi giày Cheo sale 30% còn 2.800 Baht...

 

Không chỉ ở Thái Lan mà nhiều nước khác như Singapore, Hàn Quốc, Malaysia… cũng đang trong chiến dịch giảm giá. Và ngay tại Việt Nam, xu hướng giảm giá hàng hóa cuối năm cũng đang được các công ty, cửa hàng áp dụng. Đây là một trong những cách kinh doanh được người tiêu dùng mong đợi vào mỗi dịp cuối năm.

Nguồn: VietnamNet

Cùng chuyên mục